Nghi can chính đánh bom nhà thờ ở Kuwait là thành viên IS

Ngày 4/8, trong phiên xét xử đầu tiên vụ đánh bom một nhà thờ Hồi giáo ở Kuwait hôm 27/6 vừa qua, nghi can chính thú nhận thuộc nhóm thánh chiến IS.
Nghi can chính đánh bom nhà thờ ở Kuwait là thành viên IS ảnh 1Lực lượng an ninh Kuwait tập trung bên ngoài nhà thờ Al-Imam al-Sadeq sau vụ đánh bom. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/8, trong phiên xét xử đầu tiên vụ đánh bom một nhà thờ Hồi giáo ở Kuwait hôm 27/6 vừa qua làm 26 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, nghi can chính đã thú nhận thuộc nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nghi can Abdulrahman Sabah Saud thú nhận đã gia nhập IS chỉ 1 ngày trước vụ đánh bom.

Các bị cáo trong phiên xử gồm 22 đối tượng nam giới và 7 phụ nữ. Mặc dù phía công tố chưa đưa ra cáo trạng chính thức đối với các bị cáo này, nhưng một số đối tượng bị cáo buộc tội danh là thành viên một nhóm bị cấm hoạt động và tham gia vụ đánh bom.

Ngoài ra, phần lớn các đối tượng này bị cáo buộc trợ giúp những kẻ đứng sau vụ đánh bom.

Hai ngày sau vụ đánh bom, Abdulrahman Sabah Saud đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà của 2 nghi phạm khác. Đối tượng này cũng thú nhận đã vận chuyển một thùng đá chứa thuốc nổ được sử dụng trong một vụ tấn công khác gần biên giới với Saudi Arabia.

Vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 27/6 vừa qua tại một đền thờ của người Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Kuwaiti là vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhất từ trước đến nay tại Kuwait./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục