Nghi can giết chủ tiệm thiếp cưới đã tự sát

Theo Công an Hoàng Mai, nghi can quan trọng nhất trong vụ sát hại chủ tiệm thiếp cưới Hongkong vào đầu tháng 9 đã treo cổ tự sát.
Theo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã xác định được danh tính nam giới treo cổ tự sát tại nhà nghỉ ở huyện Thạch Thất, ngày 22/9, là Đào Anh Quang - nghi can quan trọng nhất trong vụ sát hại chủ tiệm thiếp cưới Hongkong vào đầu tháng 9 vừa qua.

Như đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ ngày 8/9, người nhà chị Nguyễn Thị Thúy, 25 tuổi, chủ tiệm Thiếp cưới Hongkong Thúy Anh có địa chỉ tại số 71 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, phát hiện chị đã tử vong trong phòng ngủ tầng 2. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân chết ở tư thế nằm sấp, phần cổ, tay trái và lưng bên trái bị đâm nhiều nhát.

Qua thu thập tài liệu, bước đầu cơ quan công an làm rõ, khoảng 17 giờ 30 ngày 7/9, anh Đào Anh Quang, 40 tuổi, người chồng cũ của chị Thúy (2 người đã ly hôn từ năm 2007) trú tại tổ 37, cụm 5 Nhật Tân, quận Tây Hồ, có mời chị Thúy cùng con trai là Đào Phú Duy Anh, 14 tuổi, hiện ở cùng với chị Thúy, đi ăn tối ở phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm.

Đến 21 giờ cùng ngày, anh Quang đưa hai mẹ con chị Thúy về nhà ở số 71 Nguyễn Đức Cảnh rồi cùng con trai tiếp tục đi uống rượu.

24 gờ cùng ngày, anh Quang cùng con trai đi xe máy về 71 Nguyễn Đức Cảnh để ngủ. Duy Anh ngủ một mình ở phòng riêng, trong khi đó anh Quang vào phòng ngủ của chị Thúy ở tầng 2. Đến sáng hôm sau, Duy Anh phát hiện mẹ đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục