Nghi can giết người muốn xóa hình xăm "giết người" trên cổ

Nghi can chuẩn bị ra tòa với tội danh giết người cấp độ 1, và đang lo hình xăm chữ "murder" trên cổ y sẽ khiến cho bồi thẩm đoàn không đứng về phía y.

Jeffrey Chapman đến từ hạt Barton, bang Kansas (Mỹ) chuẩn bị ra tòa với tội danh giết người cấp độ 1, và đang rất lo lắng rằng hình xăm chữ "murder" trên cổ y sẽ khiến cho bồi thẩm đoàn không đứng về phía y.

Để chuẩn bị cho phiên tòa sắp diễn ra nhằm xét xử một vụ giết người từ năm 2011, Chapman đề nghị được một nghệ sĩ xăm hình xóa hoặc che bớt hình xăm này lại. Hình xăm trải rộng trên bề mặt lớp da cổ của Chapman là một chữ MURDER (giết người) viết hoa ngược.

Mặc dù các công tố viên không phản đối việc Chapman che hình xăm, tuy nhiên cảnh sát trưởng hạt Barton phản đối việc chuyển y tới một cơ sở xăm hình có giấy phép, nơi duy nhất một nghệ sĩ xăm hình có thể hành nghề, theo luật của bang Kansas.

Luật sư của Chapman hiện đang xem xét khả năng đề nghị chính quyền đưa một nghệ sĩ xăm hình tới để tẩy hoặc che phủ đi hình xăm lớn này. Tuy nhiên, các công tố viên lại không đồng ý với ý kiến này và cho rằng cần phải tuân thủ theo luật của bang Kansas.

Phiên tòa của Chapman sẽ diễn ra vào ngày thứ 2 tới, xử về cái chết của Damon Galliart, với thi thể được các thợ săn tìm thấy tại một hào đất bên đường. Luật sư của Chapman cho rằng hình xăm trên cổ y sẽ khiến cho bồi thẩm đoàn có định kiến với thân chủ của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục