Nghi can khủng bố Libya được đưa tới Mỹ để xét xử

Giới chức Mỹ cho biết  al-Libi - một nghi can khủng bố Libya bị đặc nhiệm Mỹ bắt giữ ở Tripoli - đã được đưa tới New York để xét xử.
Theo Tân Hoa xã, giới chức Mỹ ngày 14/10 cho biết Nazih Abdul-Hamed al-Ruqai, còn gọi là al-Libi - một nghi can khủng bố Libya bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ ở thủ đô Tripoli - đã được đưa tới New York để xét xử.

[Libya yêu cầu Mỹ trao trả nghi can thủ lĩnh Al-Qaeda]

Tên al-Libi bị Tòa án Liên bang New York kết tội năm 2000 do liên quan tới các vụ đánh bom năm 1998 nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania, làm 224 người thiệt mạng.

Công tố viên quận New York, ông Preet Bharara xác nhận đối tượng al-Libi đã được di lý tới nhà giam ở New York cuối tuần qua. Dự kiến, tên này sẽ bị buộc tội vào ngày 15/10.

Tin cho biết tên al-Libi đã được đưa tới căn cứ không quân Stewart ở thành phố New York để thẩm vấn sau khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ hôm 5/10.

Kẻ được mệnh danh là chuyên gia máy tính của Al-Qaeda này đã bị các nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) thẩm vấn trong một tuần trên tàu USS Antonio ở Địa Trung Hải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục