Nghi can khủng bố thành phố New York nhận tội

Tại tòa liên bang Brooklyn, Mỹ ngày 22/2, Najibullah Zazi, nghi can âm mưu đánh bom hệ thống tàu điện ngầm ở New York đã nhận tội.
Tại tòa liên bang Brooklyn, Mỹ ngày 22/2, nghi can âm mưu đánh bom hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York đã nhận tội định đánh bom liều chết tại thành phố này hồi năm ngoái trong "chiến dịch tử vì đạo" nhằm phản đối cuộc chiến tại Afghanistan.

Najibullah Zazi, 25 tuổi, người nhập cư Afghanistan khai tại tòa rằng hắn đã được mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại khu vực Waziristan, giáp biên giới với Afghanistan, cung cấp vũ khí và bom tự chế.

Tên này đã tới Afghanistan hồi tháng 8/2008 với ý định gia nhập Taliban. Tuy nhiên sau đó, hắn đã được al-Qaeda ở Peshawar, Pakistan tuyển mộ, đào tạo cách sử dụng vũ khí và thuốc nổ rồi ra lệnh tới Mỹ thực hiện các vụ đánh bom liều chết.

Y cho biết định "hy sinh thân mình để thu hút sự chú ý đến những điều mà Mỹ đang làm ở Afghanistan." Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Dadi dự định đánh bom tại New York vào các ngày 14, 15 hoặc 16/9 năm ngoái.

Với ba tội danh: âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, âm mưu giết người ở nước ngoài và hỗ trợ vật chất cho mạng lưới khủng bố al-Qaeda, Zazi có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Tuy nhiên, hình phạt có thể được giảm nhẹ do Zazi đã nhận tội và hợp tác với cơ quan điều tra Mỹ. Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 25/6 tới.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder gọi âm mưu này là một trong những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất nhằm vào nước Mỹ kể từ sau vụ tấn công ngày 11/9/2001.

Zazi bị bắt ngày 20/9/2009 ở Denver, nơi hắn làm việc như một tài xế xe buýt ở một sân bay. Sau khi bị dẫn giải tới New York, ban đầu tên này không nhận tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục