Nghi can vụ đánh bom ở Bangkok khai nhận là người Duy Ngô Nhĩ

Adem Karadak, nghi can người nước ngoài bị bắt giữ sau vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hồi trung tuần tháng 8, khai rằng y là người Duy Ngô Nhĩ.
Nghi can vụ đánh bom ở Bangkok khai nhận là người Duy Ngô Nhĩ ảnh 1 Adem Karadak, nghi can người nước ngoài bị bắt giữ sau vụ đánh bom ở Bangkok. (Nguồn: AP)

Kyodo đưa tin, ngày 30/9, luật sư của Adem Karadak, nghi can người nước ngoài bị bắt giữ sau vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hồi trung tuần tháng 8, cho biết nghi can này đã thú nhận chính y tiến hành vụ đánh bom và khai rằng y là người Duy Ngô Nhĩ.

Theo luật sư Choochart Khanpai, Karadak khai rằng y tiến hành tội ác trên theo lệnh của một đối tượng tên Abdullah Abdullahman - một trong những nghi can bị phát lệnh truy nã sau vụ nổ bom.

Luật sư cho biết Karadak đã yêu cầu có phiên dịch sau khi thú nhận y là người Duy Ngô Nhĩ - cộng đồng thiểu số Hồi giáo nói tiếng Thổ ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc.

Karadak bị bắt hồi cuối tháng 8 trong một căn hộ ở phía Bắc Bangkok, nơi nhà chức trách tìm thấy các nguyên liệu chế tạo bom./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục