Nghi can vụ giết người giúp việc là mẹ chủ nhà

Cơ quan điều tra vừa cho hay, nghi phạm chính trong vụ giết người giúp việc tại khu đô thị mới Linh Đàm vừa qua là mẹ gia chủ.
Theo tin từ cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội, đơn vị này vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp với bà Trần Thị Nga, sinh năm 1952, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình để làm rõ hành vi giết người trong vụ ôsin bị giết tại Linh Đàm. Bà Nga được xác định là nghi can chính trong vụ án mạng này.

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, vào cuối giờ chiều ngày 15/11, tại chung cư CT1, khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội, người dân tá hỏa khi phát hiện xác bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1965 tại Thanh Hóa trong một căn hộ. Bà Thủy là người giúp việc cho chủ hộ là chị Trần Thị Thanh Hương.

Dấu vết tại hiện trường cho thấy, xác bà Thủy có nhiều vết bầm dập trên khắp cơ thể, đặc biệt vết siết cổ bằng dây khá rõ nét. Két sắt của gia đình chị Hương có dấu hiệu bị cậy phá. Phần cửa cũng có hiện tượng bị tác động ngoại lực. Ngoài ra, dấu vết lau chùi để lại chứng tỏ hung thủ đã khá điềm tĩnh sau khi gây án.

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng đây là vụ trọng án giết người cướp tài sản. Vào thời điểm xảy ra sự việc, người nhà của chị Hương đều đi vắng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Quá trình điều tra cho thấy, sáng hôm xảy ra án mạng, vợ chồng và các con chị Hương đều đi làm và đi học, lúc đó chỉ có bà Nga (mẹ chị Hương) và bà Thủy ở nhà.

Ban đầu, bà Nga khai với cơ quan điều tra rằng, sáng hôm đó, bà đưa cháu ngoại đi học rồi quay về nhà chị Hương. Tại đây, bà được bà Thủy nhờ cắm hộ cơm để bà Thủy ra ngoài. Đến trưa, khi bà Thủy quay lại, bà Nga cũng trở về nhà mình. Đến chiều bà Nga nhận được tin báo bà Thủy đã chết.

Mặc dù vậy, theo lời khai của một nhân chứng khác, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, một người giúp việc cho một gia đình ở gần khu nhà CT1 đã điện thoại cho bà Thủy và nghe thấy tiếng kêu ú ớ trong điện thoại. Người này chạy sang nhà chị Hương thì thấy bà Nga đang ở trong nhà, nhưng khóa trái cửa, không mở cửa cho vào và được bà Nga cho biết bà Thủy vừa xuống dưới đường.

Qua những mâu thuẫn trong lời khai của các nhân chứng, cùng với những dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra đã xác định bà Nga là nghi can chính trong vụ án mạng này và đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp bà Nga.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục