Nghi phạm tấn công bằng dao tại Pháp bị cáo buộc tội danh giết người

Nghi phạm người Afghanistan thực hiện vụ tấn công bằng dao tại khu thương mại Parice trong khu phố sầm uất Stalingrad đã bị cáo buộc tội danh giết người bất thành.
Nghi phạm tấn công bằng dao tại Pháp bị cáo buộc tội danh giết người ảnh 1Cảnh sát gác tại hiện trường một vụ tấn công bằng dao ở thủ đô Paris, Pháp ngày 23/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguồn tin tòa án của Pháp ngày 12/9 cho biết nghi phạm người Afghanistan thực hiện vụ tấn công bằng dao tại khu thương mại Parice trong khu phố sầm uất Stalingrad ở Đông Bắc thủ đô Paris (Pháp) hôm 9/9 đã bị cáo buộc tội danh giết người bất thành.

Nghi phạm trên, 30 tuổi, đang bị giam giữ sau vụ tấn công trên làm bảy người bị thương nặng, trong đó có hai du khách người Anh và một người Ai Cập.

Ngày 12/9, đối tượng này đã bị đưa ra trình diện trước một thẩm phán và chính thức bị cáo buộc tội danh trên.

[Pháp: Hai khách du lịch Anh bị thương trọng vụ tấn công bằng dao]

Cơ quan chức năng hiện chưa rõ động cơ tấn công và cho đến nay chưa phát hiện bằng chứng nào để xác định đây là một hành động khủng bố.

Các nhà điều tra vẫn đang cố gắng xác định danh tính nghi can, song biết chắc chắn đối tượng đã đến Pháp hồi tháng Sáu.

Pháp đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao sau một loạt vụ tấn công gây thương vong trong những năm gần đây, thường do những cá nhân đã bị cực đoan hóa hoặc tuyên bố hành động dưới danh nghĩa tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục