Nghi phạm trong vụ lao xe ở London là công dân Anh đến từ nước khác

Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace cho biết, đối tượng lao xe vào phố đi bộ ở London bên ngoài Quốc hội Anh ngày 14/8 là một công dân Anh nhưng xuất thân từ một quốc gia khác.
Nghi phạm trong vụ lao xe ở London là công dân Anh đến từ nước khác ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đâm xe vào hàng rào an ninh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London ngày 14/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace cho biết, đối tượng lao xe vào phố đi bộ ở London bên ngoài Quốc hội Anh ngày 14/8 là một công dân Anh nhưng xuất thân từ một quốc gia khác.

Phát biểu với kênh truyền hình BBC, Bộ trưởng Wallace nêu rõ: "Đối tượng là một công dân Anh. Y đến từ một quốc gia khác. Hiện vụ việc đang được giải quyết theo hướng một vụ khủng bố và chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn xác nhận điều này".

[Lao xe vào tòa nhà Quốc hội Anh, lái xe bị cảnh sát bắt giữ]

Ngoài ra, trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát đang điều tra đối tượng trên cho hay, họ đang khám xét 2 địa chỉ tại Birmingham và một địa chỉ khác tại Nottingham, miền Trung nước Anh. Hiện, chưa có thêm đối tượng nào bị bắt giữ.

Đối tượng 29 tuổi đã bị bắt giữ sau khi lao xe vào phố dành cho người đi bộ và người đi xe đạp, sau đó lao vào hàng rào bên ngoài Quốc hội Anh tại Westminster./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục