Nghi phạm vụ đâm xe tải ở Berlin đủ khả năng mua súng Kalashnikov

Anis Amri - nghi phạm vụ tấn công xe tải Berlin - đã từng khẳng định y “có thể mua một khẩu Kalashnikov tại thành phố Naples của Italy mà không vấp phải bất cứ vấn đề gì.”
Nghi phạm vụ đâm xe tải ở Berlin đủ khả năng mua súng Kalashnikov ảnh 1Anis Amri xuất hiện tại Brussels. (Nguồn: Getty)

Hãng tin ANSA ngày 16/1 dẫn một nguồn tin chống tội phạm của Đức cho biết hồi tháng 11/2016, Anis Amri - nghi phạm khủng bố trong vụ đâm xe tải vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin tháng trước - đã từng khẳng định y “có thể mua một khẩu Kalashnikov tại thành phố Naples của Italy mà không vấp phải bất cứ vấn đề gì.” 

Anis Amri cũng từng nói với một nguồn tin đáng tin cậy của cảnh sát Đức rằng y “muốn chiến đấu vì niềm tin của y với bất cứ giá nào.”

Tiếp đó, ngày 3/12/2016, Anis cho hay y “muốn mua một khẩu Kalashnikov ở Paris.”

Nghi phạm người Tunisia này đã bị cảnh sát Italy bắn chết tại ngoại ô thành phố Milan vào ngày 23/12/2016.

Các nguồn tin nói rằng Anis Amri có lẽ đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan trong thời gian ở tù tại Palermo từ năm 2011 đến 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục