Nghi phạm vụ tấn công tại New York có quan hệ với tổ chức IS

Thống đốc tiểu bang New York, ông Andrew Cuomo cho biết nghi phạm vụ đâm xe ở thành phố New York có quan hệ với tổ chức IS, tuy nhiên đối tượng này “bị nhiễm tư tưởng cực đoan ở trong nước.""
Nghi phạm vụ tấn công tại New York có quan hệ với tổ chức IS ảnh 1Nghi phạm Sayfullo Saipov. (Nguồn: AP)

Ngày 1/11, Thống đốc tiểu bang New York (Mỹ), ông Andrew Cuomo cho biết nghi phạm vụ đâm xe vào tuyến đường dành cho người đi xe đạp tại thành phố New York trước đó có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tuy nhiên đối tượng này “bị nhiễm tư tưởng cực đoan ở trong nước."

Theo AFP, nghi phạm Sayfullo Saipov, một công dân Uzbekistan, đã bị cảnh sát bắn hạ sau vụ tấn công, tuy nhiên đối tượng này nhiều khả năng sẽ hồi phục.

Trả lời phỏng vấn hãng CNN, ông Cuomo nhấn mạnh: “Hắn là một kẻ hèn hạ, có quan hệ với IS và bị nhiễm tư tưởng cực đoan ở trong nước."

Trước đó cùng ngày, truyền thông Mỹ đưa tin Saipov đã để lại một lời nhắn, trong đó đối tượng này tuyên bố trung thành với IS. Nhà chức trách đã phát hiện một mẩu giấy viết tay bằng tiếng Arập ở gần chiếc xe gây ra vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục