Nghi phạm xả súng ở Mỹ được sử dụng thông tin mật

Aaron Alexis, 34 tuổi, nghi phạm trong vụ xả súng ở căn cứ Navy Yard của Hải quân Mỹ ở Washington được phép sử dụng thông tin mật.
Theo Reuters/AP, ông Thomas Hoshko, Giám đốc điều hành "Nhóm Chuyên gia" - đơn vị chủ quản của nghi phạm 34 tuổi Aaron Alexis trong vụ xả súng ngày 16/9 tại căn cứ Navy Yard của Hải quân Mỹ ở Washington - cho biết đối tượng này được phép sử dụng thông tin mật và được bố trí làm việc tại cơ sở với tư cách là một nhà thầu dân sự có thẻ căn cước do quân đội cấp.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Hoshko nói: "Anh ta được phép sử dụng thông tin mật và còn có một thẻ căn cước truy cập thông thường (CAC)."

Khi được hỏi về thời điểm nghi can này bắt đầu làm việc, ông Hoshko cho hay "đó là điều tôi phải tìm hiểu, không rõ anh ta có nhiệm vụ ngày hôm nay không... Tôi không rõ."

Aaron Alexis, một người đã cải sang đạo Phật, từng bị cảnh sát Seattle bắt giữ vào năm 2004 vì một vụ nổ súng.

"Nhóm Chuyên gia" là đơn vị hỗ trợ mạng nội bộ của Hải quân và Lực lượng lĩnh thủy đánh bộ với tư cách là một nhà thầu phụ trong hợp đồng của với tập đoàn máy tính Hewlett-Packard./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục