Nghị quyết LHQ về âm mưu ám sát đại sứ ở Mỹ

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết tỏ ý lấy làm tiếc về cái gọi là âm mưu giết hại Đại sứ Arập Xêút tại Mỹ.
Theo AP, ngày 18/11, với tỷ lệ 106 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 40 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết tỏ ý lấy làm tiếc về cái gọi là âm mưu giết hại Đại sứ Arập Xêút tại Mỹ.

Tuy tổ chức gồm 193 thành viên này không cáo buộc Iran có liên quan trực tiếp tới vụ việc, song đã kêu gọi Tehran tuân thủ luật pháp quốc tế.

Iran, vốn luôn mạnh mẽ bác bỏ mọi liên quan tới cáo buộc trên, đã không thành công trong nỗ lực loại bỏ hoàn toàn sự dính dáng của nước này ra khỏi nghị quyết do Arập Xêút đệ trình.

[Iran yêu cầu làm rõ âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút]

Trước đó, Iran đã yêu cầu Mỹ có lời xin lỗi chính thức về các cáo buộc gần đây của nước này rằng Iran có kế hoạch ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Washington.

Kênh truyền hình vệ tinh tiếng Anh Press TV của Iran ngày 31/10 cho biết trong một bức thư mới gửi cho Chính phủ Mỹ, Iran đã khẳng định rằng giới chức Mỹ phải công khai xin lỗi chính phủ và nhân dân Iran bởi những cáo buộc dối trá mà Washington nhằm vào Tehran là vi phạm các quy định và chuẩn mực quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục