Nghị sĩ Ấn Độ gây phẫn nộ vì dọa hiếp dâm người thân đối thủ

Nghị sĩ đảng Trinamool Congress là Tapas Pal đã "tự hào" khoe khoang khả năng ra lệnh tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào đối thủ chính trị thuộc cánh tả.
Nghị sĩ Ấn Độ gây phẫn nộ vì dọa hiếp dâm người thân đối thủ ảnh 1Biểu tình phản đối nạn phụ nữ bị hiếp dâm và phân biệt đối xử bùng phát khắp Ấn Độ (Nguồn: AP)

Một nghị sĩ Ấn Độ đã đối mặt với những lời kêu gọi từ chức, sau khi ông bị ghi hình video lúc đe dọa sẽ tổ chức hiếp dâm người thân của đối thủ chính trị.

Theo AFP, trong bối cảnh đất nước đang phẫn nộ vì nhiều vụ hiếp dâm tập thể gây sốc, nghị sĩ đảng Trinamool Congress là Tapas Pal đã "tự hào" khoe khoang khả năng ra lệnh tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào đối thủ chính trị thuộc cánh tả.

"Nếu CPIM (Đảng Cộng sản Ấn Độ) cố tình cách giết hại và đe dọa người lao động của chúng tôi... tôi sẽ không tha cho họ. Tôi sẽ cho những người đàn ông dưới quyền tới hiếp dâm phụ nữ của các ngài" - ông này nói với những người ủng hộ hồi cuối tháng 5 và đã bị ghi hình trong lần đó.

Các bình luận của ông này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ hôm 1/7, bao gồm từ chính Trinamool, đảng lớn thứ tư trong Quốc hội, với sự ủng hộ tập trung quanh bang Tây Bengal.

"Chúng tôi không đời nào ủng hộ những gì ông ta nói" - phát ngôn viên đảng là Derek O'Brien tuyên bố với các phóng viên. Ông cũng nói rằng lãnh đạo đảng là Mamata Banerjee đang tức giận trước tuyên bố này.

Pal, người từng là một ngôi sao điện ảnh nhỏ tại Kolkata, đã cố gắng hạn chế thiệt hại.

"Tôi chưa từng nói hiếp dâm (rape). Tôi đã nói từ tấn công (raid). Tôi nói rằng người của mình sẽ tấn công người và nơi ở của đối thủ, bao gồm cả phụ nữ và người già" - ông này nói với kênh truyền hình CNN-IBN, từ chối đưa ra lời xin lỗi.

Tuy nhiên ngay cả vợ của Pal là bà Nandini cũng không thể chấp nhận được tuyên bố của ông.

"Tôi cảm thấy tồi tệ. Cho dù ông ấy nói gì thì nó cũng không hề phù hợp, khi ông ấy là một thành viên của Quốc hội" - bà nói với các phóng viên ở Kolkata.

Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia vì phụ nữ Mamata Sharma nói rằng Pal nên từ chức. Tương tự, lãnh đạo đảng Cộng sản Brinda Karat đã đánh giá các bình luận của Pal là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", kêu gọi việc đình chỉ công tác Pal khỏi Hạ viện.

Ấn Độ đã tăng cường luật chống mại dâm vào năm ngoái sau vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh 23 tuổi ở New Delhi trong tháng 12/2012 khiến cả nước bị sốc. Tuy nhiên Ấn Độ vẫn không thể ngăn được làn sóng bạo lực nhằm vào phụ nữ. Tháng 5 vừa qua, 2 bé gái ở nước này đã bị bắt cóc, hiếp dâm tập thể, giết chết và treo xác trên một cây xoài ở Uttar Pradesh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục