Nghị sĩ Đức từ chức vì nhận hối lộ trong thương vụ mua khẩu trang

Nghị sỹ Nikolas Loebel của đảng CDU bị cáo buộc nhận 250.000 euro (300.000 USD) để thúc đẩy một thương vụ mua khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 của bang.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/3, một nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo từ chức sau bê bối nhận tiền hối lộ liên quan các hợp đồng phân phối khẩu trang cho các địa phương.

Trong thông báo mới, nghị sỹ Nikolas Loebel cho biết sẽ lập tức rút khỏi nhóm nghị sỹ là thành viên đảng CDU, nhưng tiếp tục đảm nhận vai trò nghị sỹ tại Hạ viện cho đến tháng Chín khi nước này tổ chức bầu cử liên bang.

Ông Loebel cũng xin lỗi vì việc làm của mình đã ảnh hưởng tới nguyên tắc đạo đức của một nghị sỹ.

Trước đó, ông Loebel bị cáo buộc nhận 250.000 euro (300.000 USD) để thúc đẩy một thương vụ mua khẩu trang của bang.

[Italy điều tra thương vụ khẩu trang trị giá 1,5 tỷ USD từ Trung Quốc]

Thông báo trên được đưa ra sau khi Chủ tịch CDU Armin Laschet và các nghị sỹ bảo thủ khác kêu gọi ông này từ chức.

Trước đó, ngày 5/3, nghị sỹ Georg Nuesslein, thành viên cấp cao đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU)- đảng "chị em" của CDU, cũng đã từ chức do những cáo buộc tương tự.

Nghị sỹ này cho biết sẽ không tranh cử vào quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng Chín tới.

Tuy nhiên, ông Nuesslein bác bỏ mọi cáo buộc rằng ông nhận 600.000 euro thông qua một công ty tư vấn để làm trung gian thúc đẩy một hợp đồng mua khẩu trang. Hiện các công tố viên Munich đang điều tra các cáo buộc nhằm vào ông Nuesslein.

Theo thống kê công bố ngày 8/3 của Viện Dịch tễ Robert Koch (RKI), Đức ghi nhận tổng cộng 2.505.193 bệnh nhân COVID-19, tăng 5.011 ca trong 24 giờ qua.

Tổng cộng 71.934 người tại nước này đã tử vong vì dịch bệnh, tăng 34 ca so với một ngày trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục