Nghị sĩ Mỹ đến Nga

Nghị sĩ Mỹ đến Nga điều tra vụ đánh bom tại Boston

Một đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ đang ở Nga một tuần để gặp gỡ các quan chức an ninh và chính phủ cấp cao nước chủ nhà.

Một đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ đang ở Nga một tuần để gặp gỡ các quan chức an ninh và chính phủ cấp cao nước chủ nhà nhằm điều tra xem liệu có thể làm được gì thêm để ngăn chặn các vụ tương tự vụ đánh bom Giải Marathon ở Boston.

 

Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Dana Rohrabacher của bang California, người dẫn đầu đoàn đại biểu, ngày 29/5 khẳng định: “Chúng tôi cho rằng có một số thông tin quan trọng mà chúng tôi cần biết vẫn chưa được công khai.”

 

Năm 2011, Nga đã cảnh báo Mỹ rằng nghi phạm đánh bom Tamerlan Tsarnaev là mối đe dọa khủng bố tiềm tàng, nhưng không đáp ứng đề nghị của Mỹ muốn được cung cấp thêm thông tin.

 

Mặc dù các tổng thống của Nga và Mỹ đã cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố, song hai bên vẫn cáo buộc nhau thiếu thiện chí sẵn sàng giúp đỡ.

 

Tsarnaev, nghi phạm bị cảnh sát tiêu diệt, đã ở tỉnh Dagestan miền Nam nước Nga trong sáu tháng của năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục