Nghị sĩ Philippines cầu hôn bạn gái ở họp quốc hội

Một nghị sĩ Philippines đã gây sửng sốt khi cầu hôn bạn gái ngay tại kỳ họp Quốc hội được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia.
Một nghị sĩ Philippines đã gây sửng sốt khi cầu hôn bạn gái ngay tại kỳ họp Quốc hội được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia.

Nghị sĩ Francisco Ashley Acedillo, 36 tuổi, đã quyết định quỳ gối cầu hôn trong lúc nghỉ giải lao giữa một cuộc tranh luận về ngân sách khô khốc tại Hạ viện trong ngày thứ Sáu tuần trước.

"Ý tưởng bất chợt đến với tôi" - Acedillo nói với AFP hôm 2/10 về màn cầu hôn công khai đặc biệt với bạn gái Maria Paz Ocampo - "Theo truyền thống của các màn cầu hôn, đàn ông phải lấy hết sự can đảm để nói ra điều thầm kín và tôi cũng không có sự ngoại lệ".

Acedillo cho biết ông đã dụ Ocampo, 28 tuổi, tới Quốc hội, bằng việc nói dối rằng mình sắp các bài phát biểu quan trọng và cần sự ủng hộ về tinh thần của cô.

"Tôi bước lên bục, quỳ gối và nhìn vào cô ấy rồi hỏi rằng liệu cô ấy có chấp nhận trở thành vợ tôi không?" - ông kể - "Đầu tiên cô ấy ngạc nhiên và không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hiển nhiên sau đó cô ấy đã đồng ý".

Một số đồng nghiệp biết trước về kế hoạch đã tăng hoa cho bạn gái Acedillo. Một đội phóng viên truyền hình đang đưa tin về sự kiện đã cảm thấy đây là câu chuyện hay và họ đã đưa nó lên bản tin thời sự.

Lời cầu hôn của Acedillo đã mang lại cho ông nhiều người hâm mộ mới. Một người còn gọi Acedillo là "quý ông lãng mạn" trên trang Facebook.

Acedillo nói rằng ban đầu ông không chắc về các quy trình làm việc của Quốc hội có cho phép việc ngỏ lời cầu hôn hay không. Kết quả là chủ tịch Hạ viện đã cho phép ông làm điều này và nói rằng đây là màn cầu hôn đầu tiên ở Quốc hội.

Acedillo là một cựu thiếu úy không quân nằm trong nhóm 300 binh lính và sĩ quan bị tống giam do tổ chức một cuộc đảo chính không thành hồi năm 2003. Cuộc đảo chính hình thành từ những cáo buộc tham nhũng trong chính quyền của bà Gloria Arroyo.

Sau khi bị đưa ra xét xử tại tòa án binh, tất cả được trả tự do vào năm 2008 và một số trở thành chính trị gia như Acedillo.

"Đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra vào năm tới và không gì có thể cản tôi cưới Maria Paz, kể cả một cuộc đảo chính" - Acedillo tuyên bố./.
 
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục