Nghị sỹ Hàn phản đối thông qua dự luật về nhân quyền Triều Tiên

Nhiều nghị sỹ Hàn Quốc phản đối thông qua các dự luật liên quan tới vấn đề nhân quyền Triều Tiên do lo ngại sẽ gây bất hòa với Bình Nhưỡng và làm gia tăng căng thẳng liên Triều.
Nghị sỹ Hàn phản đối thông qua dự luật về nhân quyền Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un (giữa) thị sát diễn tập nhảy dù của quân đội Triều Tiên tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 24/11, các nghị sỹ Hàn Quốc đã mở các cuộc thảo luận chính thức về những dự luật bị đình trệ lâu nay liên quan tới vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên.

Mới đây, Triều Tiên đã bị kích động khi Liên hợp quốc thông qua bản nghị quyết lên án tình trạng lạm dụng nhân quyền của Bình Nhưỡng.

Các dự luật trên, được trình lên Ủy ban đối ngoại và thống nhất Hàn Quốc gồm 23 thành viên đã bị treo kể từ năm 2005 tới nay.

Những nỗ lực trước đây về các dự luật này đã bị các nghị sỹ phản đối vì cho rằng việc thông qua số văn bản này sẽ gây bất hòa không cần thiết đối với Bình Nhưỡng và làm gia tăng căng thẳng liên Triều.

Trước đó, hai bản dự luật này từng được đảng cầm quyền và phe đối lập trình lên riêng rẽ, trong đó đều nhấn mạnh sự cần thiết phải chứng minh bằng văn bản chính thức và công khai nêu bật các tình trạng lạm dụng nhân quyền ở Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục