Nghị sỹ Hàn Quốc lên tiếng về cái chết của anh ông Kim Jong-un

Theo AFP, các nghị sỹ dẫn lời Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Lee Byung-Ho ngày 15/2 cho biết ông Kim Jong-nam từng suýt bị giết hồi năm 2012.
Nghị sỹ Hàn Quốc lên tiếng về cái chết của anh ông Kim Jong-un ảnh 1Ông Kim Jong-nam tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/2/2007. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, các nghị sỹ dẫn lời Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Lee Byung-Ho ngày 15/2 cho biết ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và vừa đột tử ở Malaysia, đã từng suýt bị giết hồi năm 2012.

Một thành viên khác của ủy ban trên là Lee Cheol-Woo nói rằng gia đình ông Kim Jong-nam sinh sống ở Bắc Kinh và Macau và được giới chức Trung Quốc bảo vệ, đồng thời tiết lộ ông Kim Jong-nam đã nhập cảnh Malaysia hôm 6/2.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều nguồn tin ngày 15/2 cho biết quân đội Hàn Quốc đang có kế hoạch sử dụng các hệ thống loa phóng thanh bố trí dọc theo tuyến biên giới liên Triều để thông báo cho người dân miền Bắc biết về cái chết của ông Kim Jong-nam.

Một nguồn tin quân đội được dẫn lời nói: “Qua hệ thống loa phóng thanh, chúng tôi dự định phát tin về cái chết của ông Kim Jong-nam tới người dân và binh sĩ Triều Tiên ở gần biên giới.”

Phát bản tin qua loa phóng thanh sang bên kia biên giới là một trong những biện pháp được Seoul sử dụng để thực hiện chiến tranh tâm lý chống Bình Nhưỡng.

Triều Tiên luôn có những phản ứng nhạy cảm đối với các bản tin này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục