Nghị sỹ M.Rogers: Triều Tiên có tên lửa bắn tới Mỹ

Ngày 17/3, nghị sỹ hàng đầu của ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers cảnh báo Triều Tiên sở hữu tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công Mỹ.

Ngày 17/3, nghị sỹ hàng đầu của ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers cảnh báo Triều Tiên sở hữu tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công Mỹ.

 

Trả lời kênh CNN, Hạ nghị sỹ Rogers khẳng định: "Họ chắc chắn có một tên lửa đạn đạo vươn tới được bờ biển Mỹ. Một nhà lãnh đạo 28 tuổi muốn chứng tỏ bản thân với quân đội, và một quân đội háo hức muốn đe dọa vì lợi ích của riêng mình, sự kết hợp của hai điều này sẽ rất tai hại."

Ông Rogers không nêu rõ "bờ biển" ở đây là các bang dễ bị tấn công như Alaska và Hawaii hay bờ phía Tây của Mỹ.

Trước đó, giới chức Mỹ đã khẳng định rằng Triều Tiên sở hữu tên lửa có thể tấn công Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, song không chắc chắn nước này có khả năng bắn một tên lửa tầm xa vươn tới lãnh thổ Mỹ hay không.

Mỹ lo ngại Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ trên lĩnh vực này sau khi đưa một vệ tinh lên quỹ đạo và chương trình hạt nhân của nước này có dấu hiệu tiến triển.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại bán đảo Triều Tiên và Bình Nhưỡng đe dọa tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân đáp trả các biện pháp trừng phạt của Washington cũng như các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 15/3 cho biết từ nay đến năm 2017 Mỹ sẽ triển khai thêm 14 hệ thống đánh chặn tên lửa ở căn cứ không quân Fort Greely, bổ sung cho 30 hệ thống đánh chặn sẵn có ở khu vực duyên hải tại California và Alaska.

Tổng chi phí cho kế hoạch này dự kiến khoảng 1 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục