Nghị sỹ Mỹ giục chính quyền ký FTA với ASEAN

Thượng nghị sỹ Mỹ Richard Lugar thúc giục chính quyền Mỹ ký Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Thượng nghị sỹ Mỹ Richard Lugar vừa thúc giục chính quyền của Tổng thống Barack Obama ký Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tuyên bố ra ngày 9/10 của Thượng nghị sỹ Lugar viết: "Mỹ cần phải bắt đầu phát triển một chiến lược toàn diện để can dự ASEAN" và "Trung Quốc, Ấn Độ, New Zealand và Hàn Quốc đã hoàn thành FTA với ASEAN".

Ông Lugar, lãnh đạo của đảng Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho rằng những giới hạn hiện nay trong quan hệ thương mại với Myanmar không được cản trở những nỗ lực của Mỹ trong việc đạt được một FTA với các nước thành viên còn lại của ASEAN, vì "cuộc gặp tới đây của Tổng thống Obama với các nhà lãnh đạo ASEAN trong thời gian Tổng thống ở Singapore thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-ASEAN".

Ông Lugar đưa ra lời kêu gọi trên vào thời điểm nhiều tập đoàn kinh doanh của Mỹ đang phàn nàn rằng Tổng thống Obama không có chương trình mở cửa thị trường mới cho hàng xuất khẩu của Mỹ.

Tổng thống Obama sẽ tới Singapore vào giữa tháng 11 để dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và ông sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ với lãnh đạo các nước ASEAN.

Cũng liên quan tới lời kêu gọi trên, Thượng nghị sỹ Lugar ngày 13/10 sẽ đệ trình lên Thượng viện một nghị quyết kêu gọi quan chức chính quyền Obama bắt đầu các cuộc đàm phán với ASEAN và cảnh báo về sự cạnh tranh của Trung Quốc cũng như các cường quốc kinh tế khác trong quan hệ thương mại với các nước ASEAN.

Theo các nguồn tin của quốc hội Mỹ, nghị quyết do ông Lugar soạn thảo sẽ giành được sự ủng hộ của nhiều thượng nghị sỹ khác, kể cả thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ.

Theo Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, Đông Nam Á là đối tác thương mại lớn thứ năm của Mỹ sau Canada, Mexico, Trung Quốc và Liên minh châu Âu.

Năm 2008, Mỹ xuất khẩu sang khu vực này lượng hàng hóa trị giá 68,4 tỷ USD, tương đương kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc và gấp ba lần kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Ấn Độ.

Hiện tại, Mỹ đã ký Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) với ASEAN, tiền thân của hiệp định tự do thương mại đầy đủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục