Nghị sỹ Mỹ kêu gọi dừng huấn luyện quân sự sau vụ xả súng tại Florida

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham một nghị sỹ Cộng hòa có ảnh hưởng trong các vấn đề an ninh quốc gia, kêu gọi: "Chúng ta cần ngừng ngay chương trình này đến khi kết thúc điều tra."
Nghị sỹ Mỹ kêu gọi dừng huấn luyện quân sự sau vụ xả súng tại Florida ảnh 1Hiện trường vụ xả súng tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Pensacola, bang Florida, ngày 6/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nghị sỹ Mỹ ngày 8/12 kêu gọi ngừng chương trình huấn luyện quân sự của Saudi Arabia sau khi xảy ra vụ xả súng tại căn cứ hải quân Pensacola, bang Florida làm ba người thiệt mạng và tám người bị thương ngày 6/12.

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham, một nghị sỹ Cộng hòa có ảnh hưởng trong các vấn đề an ninh quốc gia, kêu gọi: "Chúng ta cần ngừng ngay chương trình này đến khi kết thúc điều tra." Ông nói thêm rằng "có điều gì đó thực sự tồi tệ ở đây, cần ngừng chương trình và đánh giá lại," song vẫn bảo vệ quan hệ đồng minh Mỹ-Saudi Arabia.

Về phần mình, nghị sỹ Cộng hòa bang Florida, Matt Gaetz cảnh báo vụ xả súng trên "cho thấy điều gì đó trong quan hệ hiện nay giữa (Mỹ) với Saudi Arabia". Ông kêu gọi "ngừng chương trình huấn luyện cho đến khi chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào các thủ tục đánh giá lý lịch (của học viên)."

Nghị sỹ Gaetz cho biết thêm rằng ông đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ và hy vọng cơ quan tình báo Saudi Arabia sẽ phối hợp với Chính phủ Mỹ để tìm ra những đối tượng phải chịu trách nhiệm trong vụ này và đưa ra trước công lý. Đáp lại, Đại sứ Saudi Arabia đã đảm bảo sẽ hợp tác.

Thượng nghị sỹ và một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Cory Booker cho rằng "quan hệ (Mỹ-Saudi Arabia) đang có vấn đề nghiêm trọng," trong khi nghị sỹ đảng Cộng hòa Zoe Loghren cũng nhận định "có rất nhiều câu hỏi đặt ra về Saudi Arabia."

[Mỹ: Thủ phạm vụ xả súng tại căn cứ ở Florida mua súng hợp pháp]

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện, Adam Schiff cho rằng còn quá sớm để khẳng định vụ xả súng là một hành động khủng bố, song theo ông, Quốc hội cần gây sức ép để Saudi Arabia mở một cuộc điều tra toàn diện làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết đã ra lệnh xem lại các thủ tục đánh giá lý lịch chuyên môn của học viên, tuy nhiên ông cũng bảo vệ chương trình huấn luyện này.

Thủ phạm vụ xả súng trên đã được xác định là Thiếu úy Mohammed Saeed Alshamrani, 21 tuổi, người Saudi Arabia. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra vụ việc theo hướng "suy đoán" đây là một hành động khủng bố, tuy nhiên các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra xác nhận cuối cùng về khả năng này.

Vụ việc đã gây lo ngại trên toàn nước Mỹ vì nó gợi lại nỗi đau về loạt vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, trong đó các công dân Saudi Arabia chiếm 15 trong số 19 kẻ tấn công đã sử dụng máy bay đâm thẳng vào Tòa tháp Đôi và Lầu Năm Góc.

Saudi Arabia hiện là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông. Quốc vương Salman đã lên án vụ xả súng là một "hành động tàn ác" và khẳng định các tay súng "không đại diện cho nhân dân Saudi Arabia."

Hoàng tử Khalid bin Salman, con trai thứ của Quốc vương, và là Thứ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, đã bày tỏ "những lời chia buồn sâu sắc nhất" tới các gia đình nạn nhân.

Hoàng tử Khalid cho biết: "Tôi cũng từng được huấn luyện tại một căn cứ quân sự của Mỹ và chúng tôi đánh giá cao chương trình huấn luyện để cùng sát cánh với đồng minh Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố và chống các mối đe dọa khác"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục