Nghị sỹ Mỹ muốn "đại gia" GM phá sản

Ngày 8/3, hai nghị sỹ hàng đầu của đảng Cộng hòa đã kêu gọi "đại gia" ôtô General Motors nên xin bảo hộ phá sản hơn là tiếp tục nhận trợ cấp của chính phủ.

Ngày 8/3, hai nghị sỹ hàng đầu của đảng Cộng hòa đã kêu gọi "đại gia" ôtô General Motors nên xin bảo hộ phá sản hơn là tiếp tục nhận trợ cấp của chính phủ.

Trên các phương tiện truyền thông Mỹ, hai nghị sỹ Cộng hòa nhấn mạnh rằng phá sản là con đường tốt nhất cho sự phục hồi lâu dài của hãng sản xuất ôtô lớn nhất của Mỹ. Hai nghị sỹ cũng đề nghị chính phủ ngừng hỗ trợ tài chính đối với tập đoàn Citigroup.
 
Ngày 5/3, "đại gia" sản xuất ôtô General Motors Corp. (GM) của Mỹ thừa nhận khó có thể duy trì hoạt động và có thể phải xin bảo hộ phá sản.

Trong báo cáo thường niên gửi Ủy ban hối đoái và chứng khoán Mỹ, General Motors cho biết tình trạng thua lỗ liên tục, các cổ đông rút khỏi hãng, sự bất lực trong việc vận hành dòng chảy tiền mặt hiệu quả để đáp ứng những quy định và duy trì hoạt động, khiến General Motors ngày càng nghi ngờ khả năng tiếp tục trụ vững.
 
Trong ba năm qua, General Motors đã lỗ 82 tỷ USD, trong đó riêng năm 2008 lỗ gần 31 tỷ USD.
 
Trong khi đó, Nghiệp đoàn ôtô Canada thông báo đã đạt thỏa thuận sơ bộ với GM về việc ổn định mức lương và lương hưu, cắt giảm chi phí cho các hoạt động dã ngoại như một phần kế hoạch cải cách hoạt động của GM ở khu vực Bắc Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
 
 
 

Tin cùng chuyên mục