Nghị sỹ Nhật Bản đến Trung Quốc để cải thiện quan hệ

Một phái đoàn nghị sỹ cấp cao của Nhật Bản đã tới thủ đô Bắc Kinh nhằm cải thiện trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ đang cản trở cuộc gặp thượng đỉnh hai nước.

Ngày 4/5, một phái đoàn nghị sỹ cấp cao của Nhật Bản đã tới thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) nhằm cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ đang cản trở cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.

Giới chức Nhật Bản cho biết phái đoàn trên gồm 9 nghị sỹ thuộc Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Trung do ông Masahiko Komura, cựu Ngoại trưởng, Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền dẫn đầu sẽ ở thăm Trung Quốc trong vòng ba ngày.

Cùng ngày, phái đoàn đã hội đàm với cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Đường Gia Triền, đang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Liên minh hữu nghị Nhật-Trung.

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, tại cuộc gặp, ông Masahiko Komura nhận định tình trạng quan hệ Nhật-Trung hiện nay là "bất lợi lẫn nhau," nhấn mạnh cả hai nước có trách nhiệm khôi phục "mối quan hệ chiến lược và đôi bên cùng có lợi."

Về phần mình, ông Đường Gia Triền cho biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi trọng chuyến thăm này, đồng thời phía chủ nhà sẽ bố trí cuộc hội kiến giữa các nghị sỹ Nhật Bản với Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Đức Giang vào ngày 5/5.

Theo kênh truyền hình Nhật Bản NHK, phái đoàn nghị sỹ nước này cũng hy vọng sẽ gặp các phụ tá thân cận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nỗ lực sắp xếp tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc chưa tiến hành hội nghị thượng đỉnh trong nhiều năm qua do căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục