Nghị sỹ phe đối lập tại Malaysia đòi điều tra lại vụ 1MDB

Ngày 3/8, khoảng 40 nghị sỹ phe đối lập ở Malaysia đã có mặt tại Ngân hàng Trung ương nước này (BNM) để gây sức ép yêu cầu ngân hàng này mở cuộc điều tra lại vụ việc liên quan đến 1MDB.
Nghị sỹ phe đối lập tại Malaysia đòi điều tra lại vụ 1MDB ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Theo tờ Themalaymailonline, ngày 3/8, khoảng 40 nghị sỹ phe đối lập tại Malaysia đã có mặt tại Ngân hàng Trung ương nước này (BNM) để gây sức ép yêu cầu ngân hàng này mở cuộc điều tra lại vụ việc liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB).

Nhóm nghị sỹ trên, do bà Wan Azizah Wan Ismail, lãnh đạo phe đối lập tại Quốc hội, đã đi bộ khoảng 2km từ trụ sở quốc hội đến BNM để trao biên bản yêu cầu điều tra lại vụ việc.

Các nghị sỹ cũng trao cho đại diện ngân hàng bản sao tài liệu vụ kiện dân sự do Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành gần đây với mục đích tìm cách thu hồi lại các tài sản liên quan đến 1MDB.

[Thủ tướng Malaysia không muốn bình luận về vụ kiện liên quan 1MDB]

Theo bà Wan Azizah, Thống đốc BNM Muhammad Ibrahim đã không thể gặp nhóm nghị sỹ để tiếp nhận yêu cầu.

Bà cho biết thêm, các nghị sỹ sẽ làm việc cùng nhau về vấn đề này vì lợi ích của người dân Malaysia.

Ngân hàng trung ương nước này cần phải điều tra vụ việc một cách chủ động và minh bạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục