Nghị sỹ Tây Ban Nha bỏ phiếu phản đối lãnh đạo đảng PSOE

Các nghị sỹ Tây Ban Nha ngày 4/3 đã bỏ phiếu phản đối nỗ lực của lãnh đạo Đảng Xã hội (PSOE) Pedro Sanchez nhằm thành lập một chỉnh phủ liên minh với đảng trung hữu Ciudadanos (Công dân).
Nghị sỹ Tây Ban Nha bỏ phiếu phản đối lãnh đạo đảng PSOE ảnh 1Lãnh đạo Đảng Xã hội (PSOE) Pedro Sanchez. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Các nghị sỹ Tây Ban Nha ngày 4/3 đã bỏ phiếu phản đối nỗ lực của lãnh đạo Đảng Xã hội (PSOE) Pedro Sanchez nhằm thành lập một chỉnh phủ liên minh với đảng trung hữu Ciudadanos (Công dân).

Tính đến nay, các đảng phái của quốc gia Tây Nam Âu này chỉ còn đúng hai tháng để tìm ra một sự thay thế nhằm tránh việc tổ chức các cuộc bầu cử mới.

 ​

Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng, đề xuất của ông Sanchez đã vấp phải sự phản đối của 219 nghị sỹ, trong khi chỉ có 131 phiếu ủng hộ.

Trước đó hôm 2/3, ông Sanchez cũng đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại phiên họp quốc hội để trở thành thủ tướng mới của Tây Ban Nha.

Đây là lần đầu tiên một ứng cử viên cho cương vị thủ tướng đã thất bại ở cả hai lần bỏ phiếu tín nhiệm kể từ khi Tây Ban Nha quay trở lại chế độ dân chủ sau cái chết của Tướng Francisco Franco hồi năm 1975.

Các đảng phái hiện còn thời hạn từ nay tới ngày 2/5 để tiến hành thương lượng về một thỏa thuận chia sẻ quyền lực.

Nếu thất bại, Tây Ban Nha sẽ phải tiến hành các cuộc bầu cử mới, nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 26/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục