Nghỉ Tết Dương lịch: Lượng khách tăng 20%, xe Limousine kín chỗ

Theo đánh giá của lãnh đạo các bến xe Hà Nội, khách đi dịp nghỉ Tết Dương lịch chủ yếu tập trung ở các tuyến ngắn, lưu lượng tăng so với ngày thường cao nhất là 20%.
Nghỉ Tết Dương lịch: Lượng khách tăng 20%, xe Limousine kín chỗ ảnh 1Hành khách chờ lên xe để về quê nghỉ Tết Dương lịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2018 kéo dài 3 ngày, hành khách ngoại tỉnh đổ xô rời khỏi thủ đô Hà Nội để về quê, đi chơi. Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo các bến xe, khách đi dịp này chủ yếu tập trung ở các tuyến ngắn, lưu lượng tăng so với ngày thường cao nhất là 20%.

Tại bến xe Giáp Bát, vào lúc 15 giờ chiều nay (29/12), mỗi khi xe buýt dừng tại khuôn viên bến xe, từng dòng khách ào ào xuống. Tại các quầy bán vé, nhiều người xếp hàng đợi đến lượt mua.

[Thủ tướng yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết]

Xách trên tay chiếc balo, bạn Trần Trung Đức, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội kể, sau tiết học trưa nay tại trường, ăn vội quán cơm bụi, Đức vội vã bắt xe buýt ra bến để về Thái Bình.

“Dọc đường đi, mỗi khi xe táp vào nhà chờ đón khách, rất đông người lên. Trên xe ken cứng người. Phải mất 40 phút di chuyển, xe mới về bến. Lo sợ nhà xe 'chặt chém' nên số đông khách vào quầy mua vé,” Đức bảo.

Tại mỗi cổng vào bến xe Giáp Bát, đều có nhân viên soát vé túc trực và những hành khách có vé trên tay mới có thể vào trong để lên xe về quê.

Khu vực nhà chờ xe đi về Thái Bình, Nam Định có rất đông hành khách đứng đợi xe lăn bánh. Khi cửa mở ra, mọi người vội vã lên xe để tìm cho mình một chỗ ngồi thuận tiện trong hành trình về quê vốn nhiều nỗi lo về “nhồi nhét người, chặt chém vé.”

Bình thường giá vé về thành phố Thái Bình chỉ là 75.000 đồng nhưng nếu về các huyện, giá vé xe sẽ đội lên khoảng 15.000-20.000 đồng, tùy chặng. Một số hành khách cho biết, năm ngoái, nhà xe “chém đẹp” tới 100.000-120.000 đồng/khách với lý do hết xe. Nhưng năm nay, xe khách khá vắng lặng vì còn nhiều chỗ.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, tại bến xe Giáp Bát hiện có 950 xe khách đang hoạt động vận tải hành khách. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, bến đã tăng cường thêm 100 xe.

Theo ông Thành, đầu giờ chiều nay, khách chủ yếu là học sinh, sinh viên sau khi học xong thì tranh thủ về nghỉ Tết Dương lịch nên lưu lượng tăng khoảng 15-20% hơn so với ngày thường. Phải đến ngày mai, khách mới tăng đột biến.

“Kỳ nghỉ Tết Dương lịch chỉ có 3 ngày, thời gian tương đối ngắn, lại sát Tết Nguyên đán nên khách chờ dịp sau để về. Hơn nữa, người dân đi xe ôtô đợt này chủ yếu di chuyển trong chặng đường khoảng 300km nên ít biến động so với ngày thường. Hiện tại, bến chưa phải sử dụng xe tăng cường,” ông Thành đánh giá.

Với lý do doanh nghiệp nào tự ý tăng giá vé sẽ bị xử lý ngay, vị Giám đốc bến xe Giáp Bát cũng khuyến cáo hành khách nên vào bến mua vé tránh trường hợp ra đường bắt xe sẽ bị doanh nghiệp vận tải “hét giá”.

Đại diện các nhà xe thừa nhận, năm nay khách không đông so với các năm trước một phần là sự “nở rộ” của loại hình xe hợp đồng Limousine chất lượng cao khiến lượng khách sụt giảm.

“Xe hợp đồng Limousine giá vé đắt gần gấp đôi so với xe khách nhưng đưa đón tận nhà, chưa kể chất lượng dịch vụ tốt nên dù có phải bỏ thêm tiền vẫn được khách lựa chọn. Thậm chí, nhiều khách đến sáng nay không thể đặt được xe do kín chỗ,” đại diện nhà xe Nam Định chia sẻ.

Lo ngại xe “nêm” kín người, “chặt chém” giá vé, chị Phạm Thị Hải, (Ninh Bình) ngay từ sáng nay đã liên hệ với nhà xe X.E VIỆT NAM (số điện thoại 19001731) chuyên chạy tuyến Hà Nội-Ninh Bình bằng loại xe hợp đồng nhưng chỉ nhận được câu trả lời “xe không còn chỗ”.

“Tần suất xe chạy 1 tiếng/chuyến. Tới 21 giờ hôm nay mới là chuyến cuối cùng nhưng nhân viên nhà xe trả lời không còn chỗ vì khách đã đặt cách đây mấy hôm,” chị Hải nói.

Nghỉ Tết Dương lịch: Lượng khách tăng 20%, xe Limousine kín chỗ ảnh 2Lượng khách càng đông khi về cuối chiều. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại bến xe Nước Ngầm, ông Trịnh Hoài Nam, Trưởng Ban kiểm soát bến xe Nước Ngầm cho biết, dự kiến từ chiều nay và sáng mai lượng khách sẽ đông chủ yếu đi các tuyến ngắn như Nam Định, Nghệ An, Hải Phòng.

“Đợt cao điểm khoảng 600 lượt xe/ngày. Giá vé không tăng. Bến cũng bố trí nhân viên trực 24/24 giờ đồng thời có 40 camera giám sát để đảm bảo an ninh, an toàn khu vực trong và ngoài bến,” ông Nam nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục