Nghi vấn binh sĩ Nga hỗ trợ quân ly khai tiến vào Novoazovsk

Một tay súng ủng hộ Chính phủ Ukraine giấu tên cho biết lực lượng ly khai, được sự trợ giúp của các binh sỹ Nga, đã tiến vào thị trấn Novoazovsk ở khu vực Đông Nam nước này.
Nghi vấn binh sĩ Nga hỗ trợ quân ly khai tiến vào Novoazovsk ảnh 1Binh sỹ Ukraine trong một cuộc giao tranh với lực lượng ly khai tại miền Đông nước này. (Nguồn: Reuters)

Hãng Reuters dẫn lời một tay súng ủng hộ Chính phủ Ukraine giấu tên ngày 28/8 cho biết lực lượng ly khai với sự hỗ trợ của binh sĩ Nga đã tiến vào thị trấn Novoazovsk ở khu vực Đông Nam nước này.

Trả lời hãng tin Reuters qua điện thoại, tay súng này cho biết: "Các thiết bị quân sự từ Nga đã được đưa vào Novoazovsk qua biên giới hai ngày trước. Lực lượng này mang theo cờ của các phiến quân thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng song thực chất đó là của các lực lượng chính quy Nga."

Trong một diễn biến khác, cư dân ở thị trấn bên bờ biển Azov cho biết: "Các xe tăng đang di chuyển tới đây và chúng đang ở trên đường cao tốc, song không xảy ra giao tranh ở thị trấn này."

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên Vesti.ru - trang mạng của đài truyền hình quốc gia Nga, thủ lĩnh lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, Alexander Zakharchenko cho biết các binh sỹ Nga, đang thực hiện nghĩa vụ song được nghỉ phép, đang sát cánh cùng lực lượng nổi dậy chiến đấu với binh sỹ Ukraine.

Ông Zakharchenko cho biết: “Trong số các anh em chúng tôi có các binh sỹ đang trong quân ngũ - những người không muốn thực hiện kỳ nghỉ của họ trên bãi biển mà là sát cánh với chúng tôi, lực lượng đang đấu tranh để giành lấy tự do.”

Trong khi đó ngày 28/8, phát biểu tại hội nghị thường niên các đại sứ Pháp trên khắp thế giới, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng sẽ “không thể dung thứ và chấp nhận được” nếu việc các binh sỹ Nga xâm nhập lãnh thổ Ukraine được chứng minh là đúng.

Ông Hollande tuyên bố: “Châu Âu sẽ duy trì và thậm chí gia tăng các biện pháp trừng phạt nếu sự leo thang này vẫn tiếp diễn. Tôi cũng không muốn làm điều đó vì nó không đem lại lợi ích cho cả Nga lẫn chúng tôi. Nga không thể hy vọng trở thành cường quốc trong thế kỷ 21 nếu không tôn trọng các quy định”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục