Nghi vấn về sự đối xử đặc biệt của Trung Quốc với ông Trump

Trung Quốc phê duyệt sơ bộ việc đăng ký với 38 thương hiệu mới mang tên Tổng thống Mỹ Donald Trump, dấy lên nghi vấn về sự đối xử đặc biệt với ông Trump.
Nghi vấn về sự đối xử đặc biệt của Trung Quốc với ông Trump ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AP, Trung Quốc đã phê duyệt sơ bộ việc đăng ký đối với 38 thương hiệu mới mang tên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích và những nghi vấn rằng liệu ông Trump có đang nhận được sự đối xử đặc biệt từ Chính phủ Trung Quốc hay không.

Những thương hiệu trên sẽ mở đường cho các dịch vụ của ông Trump thuộc các lĩnh vực như khách sạn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, câu lạc bộ golf và thậm chí cả cận vệ và hộ tống, hoạt động trên khắp lãnh thổ Trung Quốc.

Văn phòng Thương hiệu Trung Quốc đã công bố những quyết định chấp thuận sơ bộ trên vào các ngày 27/2 và 6/3. Nếu không có sự phản đối nào, các thương hiệu sẽ được đăng ký chính thức sau 90 ngày. Hồ sơ đăng ký tất cả thương hiệu trên đã được nộp hồi tháng 4/2016 khi ông Trump đang tranh cử tổng thống Mỹ.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ không tiến hành các giao dịch mới với nước ngoài khi nắm quyền ở Nhà Trắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục