Nghị viện châu Âu hối thúc đàm phán Brexit giai đoạn tiếp theo

Nghị viện châu Âu hối thúc các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) "bật đèn xanh" cho việc khởi động giai đoạn tiếp theo trong tiến trình đàm phán giữa EU và Anh về vấn đề Anh rời khỏi EU.
Nghị viện châu Âu hối thúc đàm phán Brexit giai đoạn tiếp theo ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 13/12, Nghị viện châu Âu hối thúc các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) "bật đèn xanh" cho việc khởi động giai đoạn tiếp theo trong tiến trình đàm phán giữa EU và Anh về vấn đề Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit.

Trước đó cùng ngày, trưởng đoàn đàm phán của EU về vấn đề Brexit, ông Michel Barnier, cho rằng London không thể từ bỏ các cam kết nhằm đưa tiến trình đàm phán Brexit với EU tới giai đoạn thảo luận về mối quan hệ giữa hai bên trong tương lai.

Phát biểu trước các nghị sỹ EU, ông Barnier tuyên bố EU sẽ không rút lại bản báo cáo công bố ngày 8/12 vừa qua, trong đó đánh giá các cuộc đàm phán Brexit giữa Anh và EU đã đạt được những "tiến bộ đầy đủ" để mở ra giai đoạn 2 bàn thảo về tương lai quan hệ thương mại với nước Anh.

[Brexit: EU khẳng định không vội ký Hiệp định thương mại với Anh]

Ông Barnier nêu rõ những tiến triển đạt được đều đã được nhất trí và sẽ nhanh chóng được chuyển thành một thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý trong cả 3 lĩnh vực cũng như một số vấn đề cần được đàm phán khác.

Trưởng đoàn đàm phán của EU nhấn mạnh giai đoạn tiếp theo của tiến trình đàm phán Brexit sẽ tập trung về một giai đoạn chuyển tiếp "ngắn và rõ ràng" cũng như các cuộc thảo luận sơ bộ về mối quan hệ trong tương lai.

Dự kiến trong tuần này, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đưa ra đánh giá rằng tiến trình đàm phán Brexit đã "đạt được đủ tiến triển" trong vấn đề quyền lợi người dân, "hóa đơn ly hôn" và biên giới với Ireland để có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

EU đã công bố về quyết định trên trong một bản báo cáo hôm 8/12 vừa qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh, ông David Davis cho rằng đây là một "tuyên bố có mục đích" hơn là một thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo thỏa thuận cuối cùng về Brexit sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại cả Hạ viện và Thượng viện Anh.

Phát biểu trước các nghị sỹ, Thủ tướng May nêu rõ Quốc hội Anh sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua thỏa thuận về Brexit trước khi văn kiện này có hiệu lực và trước phiên bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu, tức trước tháng 3/2019.

Bà May cho biết sau thỏa thuận Brexit sẽ có thêm một hoặc nhiều thỏa thuận về các lĩnh vực khác nhau trong tương lai quan hệ giữa Anh và EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục