Nghị viện châu Âu không tẩy chay VCK EURO 2012

Các nghị sĩ EP không ủng hộ ý tưởng chính thức tẩy chay vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2012 tại Ukraine.
Trong phiên họp ngày 24/5 tại Brussels (Bỉ), Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua nghị quyết mới khẳng định các nghị sĩ EP không ủng hộ ý tưởng chính thức tẩy chay vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2012 tại Ukraine.

Nghị quyết EP nêu rõ các nghị sĩ EP hy vọng EURO 2012 do Ukraine và Ba Lan đồng đăng cai, với các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 8/6 đến 1/7 tới, sẽ thực sự là ngày hội bóng đá châu Âu và sẽ thành công tốt đẹp.

Mặc dù lo ngại về tình hình xung quanh cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko cũng như các tù nhân đối lập khác và đòi chính quyền Ukraine nhanh chóng trả tự do cho họ, nhưng EP không chủ trương tẩy chay EURO 2012 tại Ukraine.

Trước khi EP thông qua nghị quyết nói trên, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách láng giềng và mở rộng, ông Stefan Fiule đã tuyên bố rằng đa số các nghị sĩ EP đều không có ý định đến dự các trận đấu thuộc EURO 2012 tại Ukraine./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục