Nghị viện châu Âu tước quyền miễn truy tố của bà Le Pen

Ngày 2/3, Nghị viện châu Âu (EP) đã tước quyền miễn truy tố của bà Marine Le Pen - Chủ tịch đảng Mặt trận Quốc gia (FN) cực hữu đồng thời là ứng cử viên chạy đua vào ghế Tổng thống Pháp.
Nghị viện châu Âu tước quyền miễn truy tố của bà Le Pen ảnh 1Bà Marine Le Pen (trái) tại thủ đô Paris ngày 28/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 2/3, Nghị viện châu Âu (EP) đã tước quyền miễn truy tố của bà Marine Le Pen - Chủ tịch đảng Mặt trận Quốc gia (FN) cực hữu đồng thời là ứng cử viên chạy đua vào ghế Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử diễn ra trong năm nay - vì hành vi chia sẻ các hình ảnh bạo lực của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên mạng xã hội Twitter.

Quyền Chủ tịch EP Dimitrios Papadimoulis cho biết, các nghị sỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ "đa số áp đảo" ủng hộ việc tước quyền miễn truy tố của bà Le Pen do vụ việc nói trên, được các công tố viên Pháp phát động năm 2015.

Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Trong những hình ảnh do bà Le Pen đăng tải trên mạng xã hội có hình ảnh phiến quân IS chặt đầu nhà báo người Mỹ James Foley.

Hôm 28/2, bà Le Pen đã chỉ trích những nỗ lực tước quyền miễn trừ của bà, cho đó là một phần trong hệ thống muốn ngăn chặn ứng cử viên của nhân dân Pháp như bà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục