Nghiêm cấm các trường gửi giấy triệu tập trúng tuyển "rác"

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học, cao đẳng không được gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho những thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường.
Nghiêm cấm các trường gửi giấy triệu tập trúng tuyển "rác" ảnh 1Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Đại học Ngoại thương, Hà Nôi. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
 

Hôm nay, ngày 7/8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng không được gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho những thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường theo quy định. Trường nào vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các trường chỉ công bố điểm trúng tuyển sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014.

Các trường in giấy chứng nhận kết quả thi cho những thí sinh không trúng tuyển vào trường mình, mỗi thí sinh được cấp 3 giấy, có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường, gửi cho thí sinh theo đúng thời gian quy định.

Hiện đã có hiện tượng nhiều trường gửi các giấy triệu tập trúng tuyển đến thí sinh dù các em không đăng ký dự tuyển vào trường mình. Điều này đã gây phiền phức cho các em và gây nhiễu trong tuyển sinh.

Trên thực tế, hiện tượng này đã xảy ra nhiều năm, dù Bộ đã có quy định cấm và năm nào cũng có công văn nhắc nhở các trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục