Nghiên cứu sinh VN tại Đức trao đổi kinh nghiệm

Hơn 60 nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở khắp nước Đức đã tham dự cuộc gặp gỡ giao lưu từ ngày 7-9/5 tại Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch Việt Nam - "VIETHaus" (Ngôi nhà Việt) - ở thủ đô Berlin.

Hơn 60 nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở khắp nước Đức đã tham dự cuộc gặp gỡ giao lưu từ ngày 7-9/5 tại Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch Việt Nam - "VIETHaus" (Ngôi nhà Việt) - ở thủ đô Berlin.

Đây là những sinh viên tốt nghiệp, cán bộ có thành tích xuất sắc thuộc diện học bổng của Viện trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam được chọn gửi sang nghiên cứu tại Đức.

Cuộc gặp gỡ do DAAD tổ chức lần đầu tiên này nhằm tạo cho các thạc sĩ, tiến sĩ tương lai có điều kiện giao lưu, trao đổi với nhau và với các nhà khoa học Đức về kinh nghiệm học tập và nghiên cứu chuyên môn với mục tiêu đạt chất lượng cao trong trau đồi kiến thức khoa học.

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày 7/5, Tiến sĩ Christian Bode, Tổng Thư ký Viện trao đổi hàn lâm Đức đã đánh giá cao khả năng cũng như những nỗ lực của các nghiên cứu sinh Việt Nam.

Ông bày tỏ hy vọng đội ngũ cán bộ trẻ sau khi nghiên cứu ở Đức sẽ có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của Việt Nam và cho việc tăng cường mối quan hệ Đức - Việt trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực hợp tác khoa học kỹ thuật, giáo dục và đào tạo giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Đỗ Hòa Bình đã thông báo cho các nghiên cứu sinh về tình hình phát triển ở trong nước; về quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Đức, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác khoa học, giáo dục và đào tạo.

Ông cho biết trong những năm gần đây hai nước đã thực hiện được nhiều dự án trong lĩnh vực này như ký Hiệp định hợp tác văn hóa Đức-Việt; triển khai Chương trình học bổng của chính phủ Đức với bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; thành lập Trung tâm Đức-Việt tại trường Đại học bách khoa Hà Nội, Viện Văn hóa Đức ở Hà Nội và trường Đại học Việt - Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ Đỗ Hòa Bình nhấn mạnh các nghiên cứu sinh Việt Nam cần phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tận dụng mọi điều kiện và cơ hội, chăm chỉ học tập và nghiên cứu tích lũy nhiều kiến thức tiên tiến để trở về phục vụ tốt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hòa Bình cũng cám ơn sự giúp đỡ của nhà nước Đức đối với nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ của Viện DAAD với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ khoa học Việt Nam trong nhiều năm qua.

Ngày 9/5, các nghiên cứu sinh đã tới thăm đại sứ quán Việt Nam tại Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục