Nghiên cứu về khả năng trẻ em có thể tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Với các hướng dẫn đầy đủ và chi tiết, trẻ em trong độ tuổi đi học cấp tiểu học tại Mỹ có thể sử dụng thành thạo tăm bông ngoáy mũi để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Nghiên cứu về khả năng trẻ em có thể tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ảnh 1Một học sinh tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 tại trường học ở Bonn, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một nghiên cứu về kiểm tra nhi khoa ở Mỹ, công bố ngày 26/8, cho thấy với các hướng dẫn đầy đủ và chi tiết, trẻ em trong độ tuổi đi học cấp tiểu học tại Mỹ có thể sử dụng thành thạo tăm bông ngoáy mũi để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu trong các tháng 7- 8/2021 tại các trường học ở Atlanta với 197 trẻ em có các triệu chứng của COVID-19.

Trước khi để trẻ tự ngoáy, họ đã cho các em xem một đoạn video dành riêng cho khán giả nhỏ tuổi hướng dẫn cách tự lấy dịch trong mũi cùng một tài liệu hướng dẫn bằng văn bản và hình ảnh.

[Nguy cơ tiềm ẩn từ tiêm vaccine ngừa COVID-19 rất thấp với trẻ em]

Sau đó, các trẻ tiến hành ngoáy mũi - đưa tăm bông vào lỗ mũi sâu khoảng 1 cm và xoay 4 lần mỗi bên.

Tiếp theo, nhân viên y tế sử dụng tăm bông thứ 2 để lấy mẫu bằng cách ngoáy từng lỗ mũi của từng trẻ em. Tất cả các mẫu sau đó được gửi đến phòng thí nghiệm lâm sàng để phân tích PCR.

Theo nghiên cứu được công bố trực tuyến trên tạp chí JAMA, tỷ lệ mẫu trẻ tự lấy và mẫu do nhân viên y tế lấy cho kết quả dương tính với virus gây bệnh COVID-19 trùng khớp tới  97,8%. Tỷ lệ này ở kết quả âm tính là 98,1%.

Viện Y tế quốc gia nêu rõ nghiên cứu này cung cấp dữ liệu cần thiết để hỗ trợ các khuyến nghị liên quan đến việc trẻ có thể tự lấy mẫu xét nghiệm tại các trường học và ở các cơ sở khác có yêu cầu trẻ xét nghiệm nhanh tại chỗ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).