Nghiệp đoàn nghề cá giúp ngư dân càng vững tin vươn khơi

Các Nghiệp đoàn nghề cá đã động viên, tiếp tục tổ chức cho các tổ, đội tàu cá thẳng tiến ra biển Hoàng Sa để khai thác hải sản trên ngư trường truyền thống.
Nghiệp đoàn nghề cá giúp ngư dân càng vững tin vươn khơi ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Những ngày giữa tháng Năm này, các Nghiệp đoàn nghề cá ở Quảng Ngãi đã đồng loạt phản đối việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981), đưa hàng chục tàu vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Đồng thời, các Nghiệp đoàn nghề cá đã động viên, tiếp tục tổ chức cho các tổ, đội tàu cá thẳng tiến ra vùng biển Hoàng Sa để khai thác hải sản trên ngư trường truyền thống.

Trước việc tàu cá của ngư dân xã An Hải, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, cướp tài sản, Ban chấp hành các Nghiệp đoàn nghề cá thường xuyên liên lạc trao đổi tình hình diễn biến ở ngoài khơi, cũng như chỉ dẫn, hỗ trợ các tàu cá bảo đảm an toàn trên biển.

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn, cho biết, Nghiệp đoàn nghề cá chúng tôi có máy Icom liên lạc thường xuyên với các tàu cá, điều động các tàu cứu hộ cứu nạn, động viên giúp đỡ kịp thời. Vì vậy, ngư dân vẫn quyết tâm vươn khơi bám biển, tập hợp theo tổ, nhóm hỗ trợ lẫn nhau.

Các Nghiệp đoàn nghề cá là đại diện hợp pháp cho người lao động nghề cá, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cũng như kịp thời hỗ trợ ngư dân khi gặp rủi ro, tai nạn trên biển.

Thời điểm này, các Nghiệp đoàn nghề cá càng thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm bảo vệ ngư dân, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục