Ngộ độc thực phẩm tập thể, 3 người tử vong

Sau khi uống rượu với cá khô, bắp sú, me, ba người ở xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, đã bị ngộ độc dẫn đến tử vong.
Ngày 30/1, tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra một vụ ngộ độc tập thể làm 3 người chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngộ độc thực phẩm.

Người nhà các nạn nhân cho biết, vào đêm 29/1, ông Chamaléa Cảnh (58 tuổi), Chamaléa Nghín (40 tuổi), Katơ Linh (50 tuổi) và ông Đá Mài Nới (40 tuổi) đã cùng nhau uống rượu trắng với cá khô, bắp sú, trái me…

Khi đang uống nửa chừng, ông Đá Mài Nới thấy khó chịu trong người, bị choáng và đau bụng nên xin về trước. Ba người còn lại tiếp tục uống rồi bị nôn ói, tiêu chảy kèm đau ngực.

Đến 1 giờ ngày 30/1, ông Chamaléa Cảnh tử vong ngay tại nhà. Ông Chamaléa Nghín và Katơ Linh cũng lâm vào tình trạng nguy kịch. Dù được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) nhưng các nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận đã khám nghiệm tử thi, lấy mẫu rượu và mẫu thức ăn để điều tra làm rõ vụ việc./.

Đức Ánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục