Ngô Thanh Vân toàn thắng thi Bước nhảy hoàn vũ

Với 112 điểm từ ban giám khảo và 59.166 tin nhắn bình chọn từ khán giả, Ngô Thanh Vân đã toàn thắng cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.
Với 112 điểm từ ban giám khảo sau 3 điệu nhảy (Tango, Chachacha và Free-style), 59.166 tin nhắn bình chọn từ khán giả (đạt tỉ lệ 53,93%), Ngô Thanh Vân đã toàn thắng trước Đoan Trang, giành huy chương vàng cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Tối 20/6, tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Thành phố Hồ Chí Minh), vòng cuối cùng của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ đã diễn ra sôi nổi với sự rượt đuổi điểm số khá gay cấn giữa hai thí sinh còn lại, Ngô Thanh Vân và Đoan Trang.

Ở nội dung thi đầu tiên, Standard, Ngô Thanh Vân chọn Tango, điệu nhảy mà cô đã khá thành công ở đêm thi trước còn Đoan Trang chọn Valse chậm. Dường như phần mở đầu không mấy suôn sẻ với cả hai thí sinh, họ thể hiện bài thi ở mức vừa phải và cùng được 35 điểm từ 4 vị giám khảo.

Đến nội dung thi thứ hai, Latin, Ngô Thanh Vân bốc lửa với điệu Chachacha và trang phục của thổ dân. Đoan Trang cũng không hề kém cạnh khi cũng dùng ý tưởng về trang phục thổ dân, hướng tới tinh thần World Cup đang diễn ra tại Nam Phi, và phần thi của cô thuyết phục hơn.

Với điệu Samba quyến rũ, Đoan Trang được 39 điểm. Ngô Thanh Vân chỉ được 37 điểm.

Phần thi cuối cùng với nội dung Free-style đã cho 2 cô gái kiên cường nhất Bước nhảy hoàn vũ thỏa sức sáng tạo. Ngô Thanh Vân “tái hiện” lại hình ảnh “cô gái hành động” của mình trên phim ảnh với màn treo ngược thân mình đu dây từ nóc nhà xuống sàn nhảy và thế kẹp cổ của Vovinam - món võ “tủ” của cô trong bộ phim "Bẫy rồng." “Đả nữ” đã chứng minh nhận định của những cộng sự lúc cô còn gắn với lĩnh vực ca hát rằng cô sinh ra là để nhảy múa.

Với ưu thế về hình thể, vũ đạo của một diễn viên múa chuyên nghiệp, tính thần thi đấu của một vận động viên thực thụ và sức hấp dẫn, thu hút đám đông đáng nể, Ngô Thanh Vân đã giành được số điểm tối đa (40 điểm) và những lời khen ngợi tuyệt đối từ ban giám khảo. Đoan Trang không thành công với điệu Free-style dù cô đã rất cố gắng trong việc đưa bản sắc dân tộc vào bài biểu diễn với trang phục của người vùng cao. Cô chỉ được 35 điểm với màn biểu diễn giàu ý tưởng nhưng “loãng” về thể hiện.

Chung cuộc, Ngô Thanh Vân đoạt huy chương vàng với 150 triệu đồng tiền thưởng và thẻ tập thể dục trị giá 2.000 USD.

Đoan Trang có được 109 điểm và 59.156 lượt tin nhắn bình chọn, tương đương với 46,07% và giành huy chương bạc Bước nhảy hoàn vũ. Phần thưởng của Đoan Trang là 100 triệu đồng cùng một thẻ tập thể dục tại Cali Wow trị giá 2000 USD.

Siu Black giành giải đồng có 70 triệu và thẻ tập gym cùng trị giá. Ngoài ra chị còn “ẵm” luôn phần thưởng Say mê và Tự nhiên của nhà tài trợ Vinamilk trị giá tới 50 triệu đồng./.


 Các giải phụ khác
- Cặp đôi đẹp nhất: Lương Mạnh Hải – Anna
- Cặp đôi ấn tượng nhất: Minh Béo – Lily
- Cặp đôi được yêu thích nhất: Siu Black – Ivan
- Nữ hoàng vũ điệu Latin: Đoan Trang
- Nữ hoàng vũ điệu Standard: Ngô Thanh Vân
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục