Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj bắt đầu thăm Hàn Quốc

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 28/12 sẽ bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc nhằm tăng hợp tác năng lượng hạt nhân, đầu tư và quốc phòng.
Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj bắt đầu thăm Hàn Quốc ảnh 1Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj. (Nguồn: newindianexpress.com)

Ngày 27/12, báo The Indian Express cho biết Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 28/12 bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 3 ngày để thảo luận với lãnh đạo nước này về việc tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực chủ chốt như năng lượng hạt nhân, đầu tư và quốc phòng, đặc biệt là lĩnh vực đóng tàu.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin, chính phủ nước này mong muốn các xưởng đóng tàu Hàn Quốc tham gia hoạt động đóng tàu, trong đó có tàu phục vụ ngành quốc phòng, lĩnh vực đã nâng trần đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ 26% theo mức cũ lên 49%.

Hợp tác về năng lượng hạt nhân có thể là vấn đề được bà Swaraj và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc bàn thảo khi 2 nước xác định những lĩnh vực có khả năng hợp tác, trong đó có việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới.

Trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Swaraj sẽ cùng người đồng cấp Yun Byung-se đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 8 của Ủy ban chung Ấn Độ-Hàn Quốc.

Tại cuộc họp, 2 bên dự kiến sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực.

Theo lịch trình, bà Swaraj sẽ có các cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, Cố vấn an ninh quốc gia và các nhà công nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, đồng thời tới chào xã giao Tổng thống Park Geun-hye./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục