Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj bắt đầu thăm Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong bốn ngày và tham dự hội nghị ba bên Nga-Ấn-Trung.
Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj bắt đầu thăm Trung Quốc ảnh 1Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj. (Nguồn: newindianexpress.com)

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 31/1 đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong bốn ngày.

Cùng đi với Ngoại trưởng Swaraj có tân Bí thư Đối ngoại S. Jaishankar và một số quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Đây là lần đầu tiên bà Swaraj tới thăm Bắc Kinh kể từ khi giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ hồi tháng 5/2014.

Theo lịch trình, bà Swaraj sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị về một loạt vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, đồng thời tham dự hội nghị ba bên Nga-Ấn-Trung (RIC).

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố cho biết bà Swaraj sẽ “thảo luận các vấn đề song phương, toàn cầu và khu vực mà hai bên cùng quan tâm” với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Hai bên sẽ thăm dò khả năng tổ chức chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào cuối năm nay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Swaraj sẽ phát biểu tại Diễn đàn Truyền thông Ấn-Trung; tiếp xúc với cộng đồng người Ấn tại Bắc Kinh; mở màn “năm Thăm Ấn Độ” nhằm thu hút thêm du khách Trung Quốc tới Ấn Độ.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc “đánh giá cao tầm quan trọng” chuyến thăm của bà Swaraj và quan hệ song phương giữa hai nền kinh tế đang phát triển lớn nhất thế giới.

Về hội nghị ba bên Nga-Trung-Ấn, bà Hoa Xuân Oánh nói rằng là những thị trường đang nổi, ba nước chia sẻ những quan điểm tương tự trong các vấn đề lớn của thế giới và khu vực. Do đó, ba nước sẽ trao đổi quan điểm về hợp tác và những vấn đề cùng quan tâm.

Bà hy vọng hội nghị sẽ đạt được sự đồng thuận rộng rãi nhằm tăng cường sự tin cậy về chính trị và trong hợp tác trên thực tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục