Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj sắp thăm Palestine, Israel

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj sẽ thăm Palestine và Israel trong hai ngày 17-18/1 để thúc đẩy quan hệ sau chuyến thăm mang tính bước ngoặt của Tổng thống Ấn Độ Pranab Muckherjee tới khu vực này.
Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj sắp thăm Palestine, Israel ảnh 1Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj. (Nguồn: thehindu.com)

Hãng Zee News đưa tin Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj sẽ thăm Palestine và Israel trong hai ngày 17-18/1 để thúc đẩy quan hệ sau chuyến thăm mang tính bước ngoặt của Tổng thống Ấn Độ Pranab Muckherjee tới khu vực này ba tháng trước.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Swaraj tới khu vực Tây Á, một khu vực có tầm quan trọng chiến lược mà New Delhi đang cố gắng mở rộng sự can dự của mình.

Palestine sẽ là chặng dừng chân đầu tiên của bà Swaraj. Tại đây, Ngoại trưởng Ấn Độ sẽ gặp ban lãnh đạo Palestine nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường hiểu biết chung.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup cho hay: “Chuyến thăm này sẽ tái khẳng định sự ủng hộ chính trị, ngoại giao và phát triển của Ấn Độ đối với Palestine.”

Sau khi kết thúc chuyến thăm Palestine trong ngày 17/1, bà Swaraj sẽ tới Israel để bắt đầu chuyến thăm nước này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà sẽ có các cuộc thảo luận với ban lãnh đạo Israel.

Ấn Độ hiện là bên mua thiết bị quân sự lớn nhất của Israel khi quốc gia này cung cấp cho New Delhi nhiều hệ thống vũ khí, tên lửa, thiết bị bay không người lái trong vài năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục