Ngoại trưởng Anh bác khả năng tham gia không kích IS ở Syria

Ngoại trưởng Anh Hammond bác bỏ khả năng nước này tham gia cùng với Mỹ không kích nhóm IS ở Syria, song khẳng định tiếp tục hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào các phần tử thánh chiến này ở Iraq.
Ngoại trưởng Anh bác khả năng tham gia không kích IS ở Syria ảnh 1Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 11/9, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã bác bỏ khả năng nước này tham gia cùng với Mỹ trong các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, song khẳng định tiếp tục hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào các phần tử thánh chiến IS ở bên trong lãnh thổ Iraq.

Ngoại trưởng Hammond cho biết năm ngoái, các nghị sỹ Anh đã bỏ phiếu phản đối việc nước này tiến hành các hành động quân sự ở Syria, vì vậy quyết định đó sẽ không thể thay đổi.

Ông Hammond đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ vừa công bố chiến lược đối phó với IS, trong đó ông cam kết sẽ "xóa sổ" IS ở Syria.

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hiện nước này vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về việc Anh sẽ tham gia các hành động quân sự ở Iraq.

Một phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Anh nói: "Việc mà Tổng thống Obama đang làm đã vạch ra một cách tiếp cận cứng rắn, thông minh và dài hạn. Chúng tối rất hoan nghênh cách tiếp cận này. Cách tiếp cận mà Anh đang theo đuổi ở đây là một cách tiếp cận thận trọng và có phương pháp."

Theo phát ngôn viên trên, Thủ tướng Cameron "chưa loại bỏ bất cứ khả năng nào" và những bình luận của Ngoại trưởng Hammond là nói về việc bỏ phiếu phản đối không kích Syria ở nghị viện hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục