Ngoại trưởng Anh bắt đầu công du 4 nước châu Âu để thảo luận về Brexit

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt ngày 14/8 bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Phần Lan, Latvia, Đan Mạch, Hà Lan để thảo luận về quan hệ của Vương quốc Anh với các đối tác châu Âu sau Brexit.
Ngoại trưởng Anh bắt đầu công du 4 nước châu Âu để thảo luận về Brexit ảnh 1Tân Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, Văn phòng Đối ngoại Anh thông báo Ngoại trưởng nước này Jeremy Hunt ngày 14/8 bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Phần Lan, Latvia, Đan Mạch và Hà Lan để thảo luận về quan hệ của Vương quốc Anh với các đối tác châu Âu sau khi rút khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Thông báo nêu rõ: "Ông Hunt sẽ gặp các ngoại trưởng của tất cả 4 nước và thể hiện sự quyết tâm của Anh nhằm xây dựng một quan hệ mới với châu Âu hậu Brexit, vốn sẽ tạo ra một tương lai xán lạn đem lại lợi ích cho tất cả các bên trên lục địa...

[Tân Ngoại trưởng Anh cảnh báo hậu quả khi không đạt thỏa thuận Brexit]

Chúng tôi có cùng lịch sử và những giá trị với các đối tác tại châu Âu. Tôi vui mừng được tới thăm 4 đối tác châu Âu thân thiết trong tuần này để tái khẳng định rằng những quan hệ vững mạnh này sẽ không thu hẹp dù chúng tôi rời khỏi EU."

Theo vị bộ trưởng này, Vương quốc Anh muốn xây dựng "một quan hệ đối tác sâu sắc và đặc biệt với những quốc gia thành viên còn lại"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục