Ngoại trưởng Anh: Các lực lượng Iraq chưa sẵn sàng đánh bại IS

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nhận định sẽ phải mất nhiều tháng để liên minh quốc tế chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Ngoại trưởng Anh: Các lực lượng Iraq chưa sẵn sàng đánh bại IS ảnh 1Lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo tự xưng. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, ngày 22/1, phát biểu trước thềm Hội thảo quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại London, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nhận định sẽ phải mất nhiều tháng để liên minh quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - do Mỹ đứng đầu và có sự tham gia của Anh - huấn luyện đầy đủ cho binh sỹ Iraq.

Hội thảo quốc tế tại London do ngoại trưởng hai nước Anh và Mỹ đồng chủ trì với sự tham dự của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cùng bộ trưởng và quan chức 20 nước trong liên minh quốc tế chống IS thảo luận tình hình tại Syria và Iraq.

Ngoại trưởng Hammond cho biết hội thảo lần này sẽ tập trung thảo luận các biện pháp huấn luyện cho các lực lượng Iraq và chiến lược rộng lớn hơn chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Ông Hammond nói: "Chúng ta sẽ phải cắt đứt nguồn tài chính của IS, chặn lại dòng chiến binh nước ngoài tham gia tổ chức này, ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Iraq trong việc đoàn kết các cộng đồng người Sunni ở Iraq bởi sự trung thành của họ đối với chế độ sẽ đóng góp phần quan trọng vào việc đánh bại IS tại nước này."

Ngoài ra, ông còn khẳng định rằng các cuộc oanh kích của liên minh quốc tế đã giúp chặn bước tiến của IS và bày tỏ tin tưởng tổ chức khủng bố này sẽ bị đánh bại trong tương lai.

Trong diễn biến liên quan, ngày 22/1, Văn phòng công tố viên liên bang Đức cho biết cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi can là thành viên của IS. Hai nghi can là Mustafa C., 26 tuổi và Sebastian B., 27 tuổi bị bắt tại bang Bắc Rhine-Westphalia.

Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy các nghi can này có các kế hoạch cụ thể hoặc chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục