Ngoại trưởng Anh kêu gọi Iran thả các công dân có hai quốc tịch

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày 11/12 cho biết, trong chuyến thăm Iran vừa qua, ông đã kêu gọi nước Cộng hòa Hồi giáo này thả các công dân mang hai quốc tịch Iran và Anh đang bị giam giữ.
Ngoại trưởng Anh kêu gọi Iran thả các công dân có hai quốc tịch ảnh 1Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: PA)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày 11/12 cho biết, trong chuyến thăm Iran vừa qua, ông đã kêu gọi nước Cộng hòa Hồi giáo này thả các công dân mang hai quốc tịch Iran và Anh đang bị giam giữ.

Phát biểu tại Quốc hội Anh, ông Johnson nêu rõ: "Tôi đã kêu gọi họ thả tự do (cho các công dân) trên cơ sở nhân đạo. Đây là những trường hợp phức tạp liên quan đến các cá nhân mà Iran coi là công dân của họ, và tôi không muốn tạo ra những hy vọng hão huyền. Nhưng các cuộc gặp của tôi ở Tehran là đáng giá."

[Ngoại trưởng Anh lạc quan về tương lai thỏa thuận hạt nhân Iran]

Tuy nhiên, ông Johnson cũng thận trọng khi cho hay còn quá sớm để tin rằng Iran sẽ thả các công dân nói trên.

Theo Ngoại trưởng Johnson, ông đã thông báo với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif về "sự quấy nhiễu chính thức đối với các nhà báo làm việc cho hãng BBC tại Iran và gia đình của họ ở đây."

Hiện Iran vẫn chưa công nhận quy chế hai quốc tịch cho công dân nước họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục