Ngoại trưởng ​Anh, Mỹ hối Nga ép Assad đàm phán để ra đi

Ngoại trưởng ​Anh, Mỹ hối Nga ép ông Assad đàm phán để ra đi

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố ông Bashar al-Assad phải rời khỏi cương vị Tổng thống Syria, nhưng vấn đề ông Assad ra đi vào thời điểm nào phải được quyết định thông qua thương thuyết.
Ngoại trưởng ​Anh, Mỹ hối Nga ép ông Assad đàm phán để ra đi ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo VOA, ngày 19/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố ông Bashar al-Assad phải rời khỏi cương vị Tổng thống Syria, nhưng vấn đề ông Assad ra đi vào thời điểm nào phải được quyết định thông qua thương thuyết.

Phát biểu với báo giới tại London sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond, ông Kerry đã hối thúc Nga và Iran dùng ảnh hưởng của họ ở Syria để thuyết phục ông Assad tham gia vào quá trình thương lượng.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết các phiến quân Hồi giáo đã hành quyết 56 binh sỹ Chính phủ Syria tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc nước này.

Theo số liệu thống kê, khoảng 250.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm qua ở Syria, trong khi 4 triệu người phải rời bỏ đất nước đi lánh nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục