Ngoại trưởng Anh: Trừng phạt Iran có thể dỡ bỏ vào đầu năm tới

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết ông hy vọng các lệnh trừng phạt Iran có thể bắt đầu được dỡ bỏ vào mùa Xuân năm tới.
Ngoại trưởng Anh: Trừng phạt Iran có thể dỡ bỏ vào đầu năm tới ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (phải) và Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tại cuộc họp báo sau hội đàm ở Tehran, ngày 23/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 24/8, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết ông hy vọng các lệnh trừng phạt Iran có thể bắt đầu được dỡ bỏ vào mùa Xuân năm tới.

Trả lời hãng tin Reuters trong chuyến thăm Tehran để mở lại Đại sứ quán Anh tại Iran, Ngoại trưởng Hammond nhấn mạnh, ông hy vọng Iran và Mỹ có thể thông qua thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được tháng trước vào tháng 10 tới.

Theo Ngoại trưởng Anh, công tác chuẩn bị nên được hoàn tất trước thời điểm dỡ bỏ lệnh trừng phạt để các dự án đầu tư có thể khởi động ngay khi trừng phạt được dỡ bỏ.

Ông nói: “Chúng ta có thể đề cập khả năng chứng kiến lệnh trừng phạt được dỡ bỏ kể từ mùa Xuân tới”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục