Ngoại trưởng Anh: Vụ giết nhà báo Foley là "sự phản bội tổ quốc"

Ngoại trưởng Anh ngày 24/8 cho rằng việc một người nói giọng Anh giết hại nhà báo Mỹ James Foley "rõ ràng là sự phản bội tổ quốc của chúng ta."
Ngoại trưởng Anh: Vụ giết nhà báo Foley là "sự phản bội tổ quốc" ảnh 1Phóng viên Mỹ James Foley (trái) trên tuyến đường cao tốc giữa sân bay và cửa ngõ phía tây thành phố Sirte, Libya ngày 29/9/2011. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 24/8 cho rằng việc một người nói giọng Anh giết hại nhà báo Mỹ James Foley "rõ ràng là sự phản bội tổ quốc của chúng ta."

Trong bài viết đăng trên tờ Sunday Times tuần này, ông Hammond nêu rõ: "Thật đáng kinh sợ khi nghĩ rằng thủ phạm gây ra hành động dã man này lại có thể được nuôi dưỡng tại Anh. Đây rõ ràng là sự phản bội tổ quốc, các giá trị của chúng ta cũng như mọi điều mà người Anh ủng hộ."

Ông cũng cảnh báo rằng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng "đang biến khu vực rộng lớn của Iraq và Syria thành một nhà nước khủng bố với tư cách là một căn cứ để thực hiện các vụ tấn công vào Phương Tây."

Phát biểu trên của ông Hammond được đưa ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng tại London rằng những người có hộ chiếu Anh đến tham chiến tại Iraq và Syria có thể trở về thực hiện các vụ tấn công trên đất Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục