Ngoại trưởng Anh William Hague từ chức để lãnh đạo Hạ viện

Ngày 14/7, Ngoại trưởng Anh William Hague đã tuyên bố từ chức để đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Hạ viện, một phần trong cuộc cải tổ chính phủ do Đảng Bảo thủ lãnh đạo.
Ngoại trưởng Anh William Hague từ chức để lãnh đạo Hạ viện ảnh 1Ngoại trưởng Anh William Hague (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/7, Ngoại trưởng Anh William Hague đã tuyên bố từ chức để đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Hạ viện, một phần trong cuộc cải tổ chính phủ do Đảng Bảo thủ lãnh đạo.

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Hague cho biết sẽ không tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/2015 để "bắt tay vào nhiều việc khác mà tôi vốn luôn mong muốn thực hiện".

Thủ tướng Anh David Cameroon dự kiến sẽ công bố các thay đổi khác trong cuộc cải tổ nội các để chuẩn bị cho bầu cử. 

Trước đó cùng ngày, Kenneth Clarke - một chính trị gia kỳ cựu của Đảng Bảo thủ chủ trương ủng hộ Liên minh châu Âu - cũng đã từ chức bộ trưởng không bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục