Ngoại trưởng Australia để lộ bí mật quốc gia

Ngoại trưởng Australia Stephen Smith đã "vô tình" để lộ thông tin mật về các cuộc đàm phán và hiệp ước, trong đó có chi tiết thỏa thuận giữa Australia và Trung Quốc về việc Công ty khai thác mỏ BHP Billiton của Australia tăng cường xuất khẩu urani sang Trung Quốc.

Ngoại trưởng Australia Stephen Smith đã "vô tình" để lộ thông tin mật về các cuộc đàm phán và hiệp ước, trong đó có chi tiết thỏa thuận giữa Australia và Trung Quốc về việc Công ty khai thác mỏ BHP Billiton của Australia tăng cường xuất khẩu urani sang Trung Quốc.
 
Thông tin trên được mạng tin trực tuyến ABC đăng tải ngày 14/5. Trang web này còn nêu rõ danh sách các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa Australia và Indonesia về hiệp ước quốc phòng song phương.
 
Một số nguồn tin cho rằng nội dung những tài liệu trên đụng chạm tới nhiều vấn đề "nhạy cảm" trong quan hệ giữa Australia với các nước khác, và thuộc dạng tài liệu "mật" không được phép công bố.
 
Theo một người phát ngôn của Ngoại trưởng Smith, ông Smith sẽ "chịu trách nhiệm hoàn toàn" về sai phạm trên và Bộ Ngoại giao Australia sẽ liên hệ với các nước liên quan đến những tài liệu này.
 
Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Crean khẳng định vụ việc trên sẽ được giải quyết ổn thỏa, đồng thời cho rằng "các nước liên quan sẽ không quá bận tâm tới sự việc này".

Tuy nhiên, việc Ngoại trưởng Smith để rò rỉ thông tin mật đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phe đối lập ở Australia. Phe này cho rằng điều đó sẽ làm tổn hại tới uy tín quốc tế của Australia và tiến trình đàm phán giữa Australia với các nước láng giềng, cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh./.
 
(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục